Kết quả tìm kiếm cho "gây gió mạnh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 524
Với dự báo bão Wipha sẽ gây mưa to, gió giật mạnh, hai quốc gia Đông Nam Á là Lào và Thái Lan đã nhanh chóng ban hành cảnh báo để chủ động ứng phó với nguy cơ thiên tai.
Ngày 20/7, một số quốc gia vùng Balkan như Hy Lạp, Romania và Serbia đã đồng loạt đưa ra cảnh báo và khuyến cáo mới về một đợt nắng nóng khắc nghiệt, có thể ảnh hưởng trong cả tuần này.
Chiều 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Thành Công (20 tuổi, quê xã Ia Lâu, tỉnh Gia Lai) để điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.
Ngày 30/6, Bộ trưởng Bộ Hàng không Dân dụng Ấn Độ, ông Murlidhar Mohol, cho biết các nhà chức trách nước này vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay Boeing 787-8 Dreamliner của hãng hàng không Air India tại bang Gujarat hôm 12/6 vừa qua theo hướng có thể có hành vi phá hoại.
Dù chưa thể bứt phá qua ngưỡng 1.350 điểm, VN-Index vẫn duy trì trạng thái tích cực quanh mốc cao nhất kể từ đầu năm 2025 nhờ dòng tiền luân chuyển linh hoạt giữa các nhóm cổ phiếu.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 12/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông trên khu vực phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5-10 km/h.
Tâm lý phân vân, thận trọng giải ngân bao trùm thị trường chứng khoán. Điều này thể hiện rõ ở việc thanh khoản giảm mạnh và biến động giá của các nhóm cổ phiếu không lớn.
Giới chức Mỹ ngày 17/5 cho biết, ít nhất 16 người đã thiệt mạng do các trận bão kèm lốc xoáy quét qua khu vực Trung Tây nước này từ cuối ngày 16/5 theo giờ địa phương.
Ngày 24/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga đã dùng một loại tên lửa do bên thứ ba cung cấp để tấn công thủ đô Kiev.
Dòng tiền sáng 24/4 tỏ ra khá thận trọng trong giao dịch khiến thanh khoản ở mức thấp. Các chỉ số chứng khoán trồi sụt quanh mốc tham chiếu.
Các nhà khoa học đã phát hiện ra một hệ sinh quyển khổng lồ nằm sâu 5 km dưới bề mặt Trái Đất, nơi sinh sống của những vi khuẩn được gọi là "thây ma". Chúng không cần ánh sáng mặt trời, hầu như không di chuyển và có thể sống hàng nghìn năm. Các nhà khoa học ước tính hệ sinh quyển dưới lòng đất chứa khoảng từ 15-23 tỷ tấn vi sinh vật.
Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, nắm bắt thế bố trí của địch và địa hình, Bộ Tư lệnh quyết định tấn công Xuân Lộc để cô lập, tiêu diệt quân địch phòng ngự ở phía Đông Sài Gòn, tạo thế trận cho quân dân ta hoàn thành Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng Sài Gòn và toàn miền Nam, thống nhất đất nước.